Trung Quốc thử nghiệm tên lửa không-đối-đất cực mạnh dành cho trực thăng

Máy bay trực thăng tấn công Z-19 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Máy bay trực thăng tấn công Z-19 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Tên lửa không-đối-đất mới vượt trội về tầm bắn, độ chính xác và sức mạnh, khiến nó trở thành cơn ác mộng đối với các xe tăng và công sự thù địch, Thời báo Toàn cầu viết, trích dẫn các chuyên gia.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa không-đối-đất mới cho hạm đội máy bay trực thăng tấn công của mình.

Thời báo Hoàn cầu gần đây cũng đã đưa tin về cuộc thử nghiệm cho biết một loại máy bay trực thăng không được tiết lộ đã thực hiện thử nghiệm tại một địa điểm thuộc PLA ở Alxa, Nội Mông, vào ngày 22/6. Cuộc thử nghiệm đã thành công.

Một nhân viên giấu tên của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc khăng định rằng: Trên toàn thế giới, tên lửa mới này của Trung Quốc đang ở vị trí hàng đầu.

Tên lửa không-đối-đất mới có khả năng vượt trội về tầm bắn, độ chính xác và sức mạnh, khiến nó trở thành cơn ác mộng đối với các xe tăng và công sự thù địch, Thời báo Toàn cầu viết, trích dẫn các chuyên gia hàng không.

Các chuyên gia quân sự tiết lộ với Thời báo Hoàn cầu rằng để tên lửa mới này trở thành hàng đầu thế giới, thì nó sẽ phải tự hào không chỉ tầm xa mà còn có độ chính xác cao và đầu đạn mạnh mẽ. Điều này sẽ làm cho tên lửa mới trở thành mối nguy hiểm cho nhiều đội hình bọc thép.

SCMP cho biết tên lửa có khả năng làm chệch hướng các nỗ lực gây nhiễu của kẻ thù và có thể được trang bị trên nhiều loại trực thăng.

Ông Song Song Zhongping, một nhà phân tích quân sự ở Hồng Kông, nói với tờ SCMP: tên lửa mới này được trang bị đầu đạn đa năng có thể tăng tốc độ tên lửa và cải thiện khả năng chiến đấu tổng thể.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG