Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Trong tuần cuối cùng của tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã lần đầu bắn thử một biến thế mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Đông Phong 31 (DF-31). Vụ thử được xem nhằm phô trương năng lực răn đe hạt nhân của Bắc Kinh.
Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ảnh 1

Tên lửa đạn đạo di động DF-31A của Trung Quốc

Thông tin được tờ Washington Free Beacon của Mỹ đăng tải. Theo đó vụ thử được thực hiện hôm 25/9 vừa qua tại một bãi thử tên lửa ở miền Trung của Trung Quốc.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc từ chối cung cấp thêm chi tiết về vụ thử. “Chúng tôi tiếp tục theo dõi các hoạt động hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc, bao gồm các vụ thử tên lửa của họ”, người phát ngôn Cynthia O. Smith khẳng định với Washington Free Beacon.

Vụ phóng được cho là đã diễn ra tại bãi thử Wuzhai, thuộc tỉnh Sơn Tây.

Các nhà phân tích quân sự phi chính phủ cho biết loại tên lửa mới có khả năng được nâng cấp về tầm bắn, hoặc khả năng hoạt động được cải thiện, cũng có thể là phiên bản tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) mang được nhiều đầu đạn.

Một trang web theo dõi tin quốc phòng Trung Quốc cho biết loại tên lửa DF-31B này là một biến thể được thiết kế để di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề, hoặc các điều kiện di chuyển khó khăn khác.

Tên lửa di động được xem như một mối đe dọa chiến lược lớn, bởi việc truy tìm vị trí và phá hủy chúng trong một cuộc xung đột là rất khó khăn. Tên lửa có thể được cất giấu trong các gara hoặc hang động để tránh bị vệ tinh và các cảm biến khác phát hiện.

DF-31B là sự bổ sung mới nhất vào lực lượng tên lửa ngày càng phát triển nhanh của Trung Quốc, vốn bao gồm các tên lửa được phóng từ hầm ngầm cố định, và 5 loại tên lửa di động. Trong số này có các loại tầm xa như DF-31, DF-31A và DF-41, tầm cận trung và tầm trung như DF-26C và DF-21.

Trung Quốc được cho là sắp triển khai các tên lửa 40 DF-31, DF-31A, và DF-41 có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Trung Quốc cũng đã triển khai các tên lửa phóng từ tàu ngầm mới JL-2, được lắp trên các tàu ngầm hạt nhân, mà theo hải quân Mỹ sẽ bắt đầu thực hiện các đợt tuần tra trên biển trong năm nay.

“Họ có nhiều lựa chọn cho tên lửa hành trình, và một lực lượng tên lửa đạn đạo do họ phát triển”, đô đốc Jonathan Greenert, chỉ huy trưởng các chiến dịch hải quân Mỹ phát biểu tại một diễn đàn an ninh hồi tháng 8. Ông Greenert nhấn mạnh trong các cuộc xung đột tương lai, tên lửa Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm nhất.

Theo Thanh Tùng

Theo Dân Trí, WFB
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.