Trung Quốc trình làng xe chiến đấu bộ binh hạng nặng VN17

Ảnh: Janes
Ảnh: Janes
TPO - Tập đoàn Norinco của Trung Quốc vừa giới thiệu các loại tăng-thiết giáp xuất khẩu và các hệ thống chống tăng, trong đó có xe chiến đấu bộ binh 30 tấn với động cơ 1.000 mã lực.

Trong số các sản phẩm vừa được Tập đoàn Norinco giới thiệu trước công chúng, một số là biến thể xuất khẩu của các mẫu đang có trong biên chế quân đội Trung Quốc, còn số khác là những mẫu xuất khẩu thuần túy, ví dụ như xe chiến đấu bộ binh VN17 lần đầu tiên được giới thiệu và hệ thống phòng vệ tích cực dành cho tăng-thiết giáp GL5...

Xe chiến đấu bộ binh 30 tấn VN17 sử dụng xe tăng hạng nhẹ VT5 với pháo tự động 30 mm và tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ mới HJ-12, được lắp động cơ 1.000 mã lực.

Các chuyên gia cho rằng, các sản phẩm của Nga đã khích lệ Trung Quốc chế tạo xe chiến đấu bộ binh này.

Theo Theo VNDefence/ vestnik-rm
MỚI - NÓNG