Trung Quốc trình lên Liên hợp quốc khiếu nại về Biển Hoa Đông

Trung Quốc trình lên Liên hợp quốc khiếu nại về Biển Hoa Đông
TPO - Trung Quốc đã chính thức trình các tài liệu chi tiết lên Liên Hợp Quốc tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực biển đảo trong Biển Hoa Đông.

>Nhật triệu quyền Đại sứ TQ phản đối vụ xâm phạm không phận

>Thế giới choáng váng với chương trình chế tạo máy bay của TQ

Trung Quốc trình lên Liên hợp quốc khiếu nại về Biển Hoa Đông ảnh 1

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay hôm qua, 14-12, ra tuyên bố, Bắc Kinh đã trình lên Liên Hợp Quốc các tài liệu chi tiết liên quan tới chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực biển đảo trong Biển Hoa Đông.

Theo đó, Trung Quốc tuyên bố vùng lãnh hải cách bờ biển Trung Quốc 370-km là vùng ven biển đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. “Các tính năng địa chất cho phép Bắc Kinh được phép yêu cầu bồi thường thêm khu vực thềm lục địa, nằm ở vị trí 200 km từ đảo Okinawa của Nhật Bản”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Cuộc tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông bùng phát sau khi Tokyo mua lại một số hòn đảo từ chủ tư nhân hồi tháng 9-2012. Kể từ đó, tàu Trung Quốc liên tục ra vào vùng biển quanh quần đảo này bất chấp sự “cảnh báo” của tuần duyên Nhật Bản.

Ngày 13-12, lần đầu tiên lực lượng tuần duyên Nhật Bản phát hiện máy bay của Cục Hải dương Trung Quốc tiến vào không phận Senkaku/Điếu Ngư. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều động bốn tiêm kích F-15 cất cánh ngăn chặn.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG