Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là biểu tượng đoàn kết

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Pavlov Dmitry Sergeevich ký biên bản Phiên họp lần thứ 28 Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, ngày 7/3
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Pavlov Dmitry Sergeevich ký biên bản Phiên họp lần thứ 28 Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, ngày 7/3
TPO - Đó là khẳng định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Pavlov Dmitry Sergeevich trong buổi hội kiến tại Hà Nội.

Chiều 7/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tiếp đoàn đại biểu Phân ban Nga do Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Pavlov Dmitry Sergeevich, Chủ tịch Phân ban Nga làm Trưởng đoàn sang Việt Nam dự Phiên họp lần thứ 28 Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và dự lễ kỷ niệm 30 năm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Phân ban Nga Pavlov Dmitry Sergeevich thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch một số kết quả trong hợp tác nghiên cứu khoa học giữa phía Việt Nam và phía Nga trong thời gian qua, cũng như kết quả Phiên họp lần thứ 28 Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trước đó.

30 năm qua, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga luôn nhận được sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Viện sỹ Pavlop khẳng định, sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước đã rất phát triển, trong đó có đóng góp không nhỏ của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là biểu tượng đoàn kết ảnh 1 Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam nói riêng không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc mà Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị này.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để hai Phân ban Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời đề nghị Phân ban Nga tiếp tục hợp tác cùng với Phân ban Việt Nam hoạt động chất lượng, hiệu quả, giúp đỡ, đào tạo các nhà khoa học của Việt Nam, đồng thời thu hút các tổ chức khoa học Nga tham gia xử lý các vấn đề kinh tế - xã hội cũng như quân sự, quốc phòng.

MỚI - NÓNG