Trung tâm thủy thủ tàu ngầm đầu tiên tại Việt Nam sắp mở cửa

Trung tâm thủy thủ tàu ngầm đầu tiên tại Việt Nam sắp mở cửa
TPO - Giai đoạn thành lập trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm ở Việt Nam đang được hoàn thành và trung tâm sẽ có thể tiếp nhận những học viên đầu tiên của mình vào tháng 11/2012.

> Ảnh Thủ tướng thị sát tàu ngầm Hà Nội tại LB Nga

Tổng giám đốc tập đoàn NPO "Avrora" Konstantin Shilov thông báo với hãng tin "Interfax" hôm thứ Sáu tại Triển lãm hải quân quốc tế ở Saint Petersburg.

Nga đang tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển lực lượng tàu ngầm của nước này, ông nói thêm.

Ông cho biết ở Việt Nam đã xây dựng hai tòa nhà với tổng diện tích hơn 10 nghìn mét vuông. Trong khi đó, công tác chuẩn bị trên lãnh thổ Nga đã hoàn tất. 

Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Hà Nội đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên thăm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Hà Nội đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên thăm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hợp đồng cung cấp cho Việt Nam sáu tàu ngầm diesel-điện (DES) của dự án 636 "Varshavyanka" đã được ký kết vào năm 2009, trong chuyến đến thăm Matxcơva của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Bên cạnh việc xây dựng các tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm cả việc đào tạo các thủy thủ đoàn Việt Nam cũng như cung cấp các thiết bị và dụng cụ kỹ thuật cần thiết.

> Thủ tướng thị sát huấn luyện thủy thủ đoàn tàu Kilo
> Tàu ngầm Kilo mang tên Hà Nội chạy thử

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG