Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7
Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7
TPO - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7, ông Trần Hoài Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc sau gần 3 ngày làm việc. Đại hội có sự tham gia của 298 đại biểu, đại diện cho hơn 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

 Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và Quân ủy Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đại hội đã thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí. Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2015–2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020–2025.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025:

Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan mô hình, phương tiện kỹ thuật tác chiến của LLVT Quân khu 7
Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 ảnh 2 Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 ảnh 3 Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đại biểu khách mời tham quan triển lãm hậu cần kỹ thuật, quốc phòng tại đại hội 
Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 ảnh 4 Đại biểu theo dõi thao diễn bên lề đại hội 

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 

Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh Quân khu

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu

Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu

Thiếu tướng Võ Văn Thi  - Phó Tư lệnh Quân khu

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Phó Chính ủy Quân khu

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.