'Trung-Mỹ đại chiến' qua ...game

'Trung-Mỹ đại chiến' qua ...game
Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 07/12 vừa đăng tải một loạt ảnh với tiêu đề: “Trung-Mỹ đại chiến, Mỹ đặt J-20 vào thiết bị ngắm bắn”.

'Trung-Mỹ đại chiến' qua ...game

> Không quân Trung Quốc đáng gờm cỡ nào?
> Trung Quốc trang bị máy bay ném bom đe dọa căn cứ Mỹ

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 07/12 vừa đăng tải một loạt ảnh với tiêu đề: “Trung-Mỹ đại chiến, Mỹ đặt J-20 vào thiết bị ngắm bắn”.

Loạt ảnh này được trích trong Video mang tiêu đề “Trung Quốc quật khởi”, giới thiệu trò chơi “Battlefield-4” do công ty sản xuất trò chơi điện tử nổi tiếng của Mỹ là Electronic Arts Inc phát hành.

Hình ảnh giới thiệu được trích từ Video
Hình ảnh giới thiệu được trích từ Video.

Video này mô tả một cuộc tấn công tổng lực vô cùng khốc liệt vào nước Mỹ do người Trung Quốc tiến hành. Trong cuộc chiến, người ta thấy xuất hiện tất cả những loại vũ khí, trang bị mạnh nhất của Trung Quốc là máy bay ném bom H-6, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 J-20, trực thăng vũ trang Z-10.

Sau đây là những hình ảnh giới thiệu về cuộc chiến:

Xe tăng Type 99 của Trung Quốc xuất trận
Xe tăng Type 99 của Trung Quốc xuất trận.
Máy bay ném bom H-6 lộ diện
Máy bay ném bom H-6 lộ diện.
H-6 ném bom điều khiển vệ tinh Lôi Thạch (LS)
H-6 ném bom điều khiển vệ tinh Lôi Thạch (LS).
J-20 xuất hiện
J-20 xuất hiện.
H-6 và J-20 xuất chiến
H-6 và J-20 xuất chiến.
J-20 lọt vào vòng ngắm
Trực thăng vũ trang Z-10.
J-20 lọt vào vòng ngắm
J-20 lọt vào vòng ngắm.
'Trung-Mỹ đại chiến' qua ...game ảnh 9
'Trung-Mỹ đại chiến' qua ...game ảnh 10

Theo Đức Thắng
An ninh Thủ đô/Thời báo Hoàn Cầu

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.