Truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

TPO - Ngày 24/4, tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cam Lộ và nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cam Lộ, UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ do Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cất bốc tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, từ ngày 18 - 23/4. Trong đó, một hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo là chiếc bút mực có khắc tên Trần Hữu Quỳnh.

Truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị ảnh 1 Thắp hương viếng các liệt sĩ ở nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa.
Truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị ảnh 2 Di vật tìm thấy từ hài cốt liệt sĩ
Truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị ảnh 3 Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ ở khu vực Tây Bắc điểm cao 181, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Di vật tìm thấy từ hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Quỳnh là ngòi bút mực kim sinh khắc tên Trần Hữu Quỳnh, một cặp phù hiệu kết hợp trung sĩ, một huy hiệu hình lá cờ đỏ sao vàng có số 5-8, một huy hiệu hình bông lúa ghi dòng chữ… an ninh Tổ quốc.

Tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa, UBND huyện Hướng Hóa cũng đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ, do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc và quy tập tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, trong hơn 1 tháng qua.

Toàn bộ hài cốt liệt sĩ này được tìm thấy sâu dưới mặt đất trung bình 30 cm, nằm thành hàng trên và hàng dưới, cùng nhiều di vật như cúc áo, giày, tăng võng, thắt lưng…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.