Tư lệnh Nguyễn Quốc Duyệt: Hà Nội giao 3.500 tân binh cho 12 đơn vị quân đội

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PV
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PV
TPO - Năm 2021, Thủ tướng giao thành phố Hà Nội tuyển 4.554 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an, trong đó có 3.500 tân binh sẽ được bàn giao cho 12 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng vào sáng mai (27/2).

Theo Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, sáng 27/2, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 trong thời gian không quá 20 phút theo chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu.

Dịp này, Sư đoàn 301 của Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp nhận 1.300 tân binh đến từ 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa.

Tỷ lệ sức khoẻ loại 1 của chiến sĩ nghĩa vụ năm nay chiếm 10%, loại 2 là 58% và loại 3 là 32%. Trình độ đại học - cao đẳng chiếm 27%, THPT chiếm 57% và THCS chiếm 16%; tỷ lệ viết đơn tình nguyện chiếm 28,3% và có 5 đảng viên.

Nhằm góp phần động viên tân binh phấn khởi, yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, các địa phương đã trao tặng 3.446 suất quà và 445 sổ tiết kiệm.

Tư lệnh Nguyễn Quốc Duyệt: Hà Nội giao 3.500 tân binh cho 12 đơn vị quân đội ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt và chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: QPTĐ

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu cho thành phố chỉ đạo 30 địa phương trực thuộc tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 100% số công dân đủ điều kiện nhập ngũ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu, các hoạt động gặp mặt, động viên, tặng quà được tiến hành chu đáo, gọn nhẹ, không tập trung đông người để bảo đảm phòng, chống dịch (không tổ chức gặp mặt cấp quận, huyện). Tại các lễ giao nhận quân, tiết giảm đại biểu tham dự và vận động nhân dân hạn chế lượng người đưa tiễn, tập trung về khu vực làm lễ giao quân.

Theo kế hoạch, sáng 27/2, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ (Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô) sẽ dự và chỉ đạo lễ giao nhận quân tại huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh (Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố) dự và chỉ đạo lễ giao nhận quân tại huyện Chương Mỹ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.