Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ

TPO - Người đứng đầu “Cộng hòa nhân dân Lugansk” Valery Bolotov ngày 11/7 tuyên bố, các lực lượng tự vệ Lugansk chuẩn bị phản công quân chính phủ. Lực lượng này còn tuyên bố, hiện đang chiếm giữ chiến đấu cơ Su-25 và một số xe tăng T-62.

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 1

Trước đó, chính quyền Kiev thông báo đã nắm quyền kiểm soát hai thành phố Slovianskvà Kramatorsk, khiến lực lượng tự vệ Đông Ukraine phải rút lực lượng về Donetsk và Lugansk.

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 2

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 3

Michael Koval, một quan chức của Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tổng tấn công nhằm “quét sạch” lực lượng tự vệ ra khỏi Donetsk và Lugansk.

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 4

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 5

Tuy nhiên, sau gần 1 tuần tập hợp, lực lượng tự vệ miền Đông đã tiến hành các cuộc phản công nhằm ngăn chặn các cuộc hành quân của quân đội Kiev.

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 6

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 7

Lãnh đạo lực lượng tự vệ Lugansk ngày 11/7 thậm chí ra thông báo cho biết sẽ sớm thành lập lực lượng không quân của riêng mình.

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 8

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 9

Người đứng đầu “Cộng hòa nhân dân Lugansk” tuyên bố, lực lượng này hiện đang chiếm giữ chiến đấu cơ Su-25 và một số xe tăng T-62.

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 10

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 11

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 12

"Trong một hoạt động tác chiến tôi không tiện nói địa điểm, tự vệ đã chiếm được một máy bay Su-25 và nhiều xe bọc thép, trong đó có xe tăng T-62. Sắp tới các phương tiện quân sự này có thể tham chiến", ông Valery Bolotov, lãnh đạo lực lượng tự vệ Lugansk khẳng định.

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 13

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 14

Tự vệ Lugansk tuyên bố chuẩn bị phản công quân chính phủ ảnh 15

Đại diện tự vệ Lugansk cho biết, trong đăng ký chính thức, lực lượng này có khoảng 5.000 người. Tuy nhiên, trên thực tế, số người đứng về lực lượng này là khoảng 10.000. 

Theo Theo Unian, RIA Novosti
MỚI - NÓNG