Tuần dương hạm Hải quân Nga bất ngờ phát hỏa

Tuần dương hạm Kerch
Tuần dương hạm Kerch
TPO - Sự cố xảy ra vào 5h12 hôm nay 4/11 (giờ địa phương) tại khoang phía sau của tuần dương hạm Kerch. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa trên chiến thuyền của Hạm đội Biển Đen (Nga) đã được khống chế.  

Hãng Lenta dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đến 6h35 sáng nay, sự cố được kiểm soát.

“Không có thương vong về người. Hiện tuần dương hạm Kerch đang được bảo dưỡng tại cảng Sevastopol”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Hiện giới chức quân sự Nga đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tuần dương hạm mang tên lửa Kerch ra đời từ thời Liên Xô, sau đó thuộc biên chế Hải quân Liên bang Nga.

Tàu tuần dương chống ngầm mang tên lửa Kerch thuộc lớp Kara duy nhất trong cả Hạm đội Biển Đen nói riêng và toàn bộ Hải quân Nga nói chung.

Kerch biên chế vào lực lượng Hải quân Liên Xô năm 1986, và dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ cho Hải quân Nga đến năm 2019

Tàu có lượng giãn nước tới gần 10.000 tấn, trang bị 8 tên lửa chống ngầm.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG