Tuần dương hạm Varyag kết thúc sứ mệnh quân sự ở Syria

Tuần dương hạm tên lửa Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tuần dương hạm tên lửa Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Tuần dương hạm tên lửa Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã trở lại Primorye sau chín tháng tham gia hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.

Tờ NationNews ngày 18/7 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong thời gian chín tháng làm nhiệm vụ trên biển, tuần dương hạm tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương đã tham gia vào các cuộc tập trận ở bờ biển Ấn Độ tại vịnh Bengal, trực chiến ngoài khơi bờ biển Latakia, hỗ trợ lực lượng quân sự của Nga ở Syria.

Lễ đón tuần dương hạm Varyag và thủy thủ đoàn tại cảng Vladivostok đã được tổ chức long trọng theo nghi thức cao nhất dành cho lực lượng Hải quân Liên bang Nga.

Trong chín tháng thực hiện các nhiệm vụ, tàu tuần dương đã vượt qua 40.000 dặm. Trước khi tuần dương hạm tên lửa Varyag trở về Nga, tuần dương tên lửa Moskva của Hạm đội Biển Đen đã có mặt ngoài khơi bờ biển Latakia của Syria, đảm nhiệm nhiệm vụ trực chiến và bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim thay cho Varyag.

Tuần dương hạm Varyag thuộc lớp Atlat, tên mã NATO là Slava, thuộc đề án 1164. Lớp tàu này được đóng 4 chiếc, hiện 1 chiếc đã nghỉ hưu.

Tàu được hạ thủy tháng 7/1983, chính thức biên chế trong lực lượng hải quân Liên Xô vào ngày 16/10/1989.

Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Nga thành “người thừa kế” tuần dương hạm này.

Tuần dương hạm Varyag có lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, đầy tải 11.490 tấn; chiều dài 186,4m, rộng 20,8m, cao 8,4m.

Varyag có khả năng mang theo một trực thăng săn ngầm Ka-25/27/28, biên chế thủy thủ đoàn 485 người, trong đó có 38 sĩ quan.

Tuần dương hạm sử dụng 4 động cơ turbin khí, 2 trục đẩy, công suất 130.000Hp, đảm bảo cho tàu đạt vận tốc tối đa 32 hải lý/h, phạm vi hành trình 7.500 hải lý (tương đương 13.200km), với tốc độ 18 hải lý/h.

Varyag được trang bị 16 quả tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 “Sandbox”).

Hệ thống phóng của nó được bố trí ở phần đầu tàu, bên trái 4 cụm, bên phải 4 cụm (mỗi cụm 2 ống phóng).

Ngoài ra, Varyag còn được trang bị 2 cụm 2 ống loại tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M” (NATO gọi là SA-N-4 “Gecko”) với cơ số 40 quả tên lửa. Loại tên lửa này có chiều dài 3,2m, đường kính 0,21m, tầm bắn 15km, độ cao tác chiến 12km, vận tốc phóng lên tới 2,5Mach.

Theo Theo NationNews
MỚI - NÓNG