Tuần dương USS Milwaukee Mỹ gặp sự cố sau 20 ngày vận hành

Lễ hạ thủy của tuần dương hạm USS Milwaukee. Ảnh: US Navy
Lễ hạ thủy của tuần dương hạm USS Milwaukee. Ảnh: US Navy
TPO - Được xem là “ngôi sao mới” của lực lượng Hải quân, tuy nhiên, ngay trong lần đầu thực thi nhiệm vụ, tuần duyên thế hệ mới USS Milwaukee của Mỹ đã gặp sự cố nghiêm trọng.

Hạ thủy từ tháng 12/2013, nhưng phải đến cuối tháng 10/2015, USS Milwaukee có tốc độ lên tới 83,35 km/h mới chính thức gia nhập Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, ngay trong nhiệm vụ đầu tiên sau khi gia nhập Hải quân, khi đang di chuyển từ thành phố Halifax của Canada đến căn cứ Không quân Hải quân Mayport của Mỹ ở Florida, USS Milwaukee đã gặp phải sự cố nghiêm trọng và phải nhờ tới tàu kéo để đưa về căn cứ Hải quân Mỹ ở Virginia.

Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới sự cố trên là do những hạt kim loại rơi vào bộ lọc dầu bôi trơn, khiến động cơ bị vỡ khi chiến hạm đang vận hành với vận tốc cao.

Như vậy, tính đến thời điểm gặp sự cố hôm 11/12, USS Milwaukee mới chỉ vận hành được 20 ngày.

Giới chức Mỹ đã nhận thông báo về sự cố đối với tuần dương hạm thế hệ mới của nước này.

Thượng nghị sĩ John McCain gọi đây là “sự cố hết sức đáng lo ngại” và bày tỏ hy vọng rằng Hải quân Mỹ sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân sự cố, buộc những đối tượng có lỗi phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Tuần duyên thế hệ mới USS Milwaukee thuộc tàu tuần duyên thế hệ mới của Hải quân Mỹ, được thiết kế cho các nhiệm vụ ven biển.

USS Milwaukee có thể di chuyển tới tốc độ 83,35 km/h, và có thể hoạt động linh hoạt ở vùng nước nông với tốc độ cao.

USS Milwaukee có lượng giãn nước đầy tải là 2.862 tấn, chiều dài 115,3m, chiều rộng 17,5m, độ mớn nước 3,7m. Thủy thủ  đoàn là 98 người.

Chiến hạm USS Milwaukee được trang bị hệ thống pháo Mk-110 57mm (BAE Systems); hệ thống tên lửa đối không tầm thấp RIM-116; ngư lôi MK 50…

Tàu có thể mang theo 2 trực thăng săn ngầm, vận tải loại MH-60R/S Seahawk hoặc trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG