Tuần tra, kiểm soát chống COVID -19 ngày đêm trên biên giới

Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Ảnh: Nhật Huy
Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Ảnh: Nhật Huy
TP - Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đang tuần tra, kiểm soát ngày đêm trên biên giới gần 100 km giáp với Campuchia để phòng chống COVID-19, tội phạm…

Một số tỉnh ĐBSCL đã có công văn yêu cầu các sở ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 1/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết, vừa họp toàn lực lượng để đồng loạt triển khai biện pháp phòng chống dịch.

Theo đại tá Tùng, tình hình dịch ở Campuchia phức tạp, còn trong nước cũng xảy ra ca nhiễm COVID-19 nên toàn lực lượng căng hết sức mình để vừa chống dịch vừa ngăn chặn vượt biên trái phép, phòng chống tội phạm. Hiện nay, lực lượng biên phòng An Giang duy trì 136 chốt COVID-19 với 829 cán bộ, chiến sỹ tuần tra, kiểm soát ngày đêm trên biên giới gần 100 km giáp với Campuchia, trong đó chuyển 29 chốt cố định sang đội cơ động. “Trước tình hình mới, toàn lực lượng tăng cường tuần tra ở mức độ cao để hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch và tội phạm qua biên giới”, đại tá Tùng nói.

Ngày 1/12, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, các huyện biên giới đã triển khai các biện pháp để người dân chấp hành giãn cách, làm theo các khuyến cáo của Bộ Y tế như mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, sẵn sàng thông báo lực lượng chức năng khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu bất thường. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì nghiêm quân số và các tổ chốt như hiện nay (14 chốt cố định, 17 tổ tuần tra lưu động); thực hiện đồng bộ các biện pháp biên phòng, quản lý chặt chẽ biên giới kết hợp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường tuần tra khép kín biên giới; kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt cửa khẩu, đường mòn lối mở, xử lý nghiêm những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly theo quy định…

Trong khi đó, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, khử khuẩn tay, khai báo y tế đối với hành khách bay đến Cần Thơ. Đặc biệt, quản lí chặt chẽ người nước ngoài đã được cấp phép đến làm việc, học tập, lưu trú tại địa phương; rà soát người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp trên địa bàn…            

MỚI - NÓNG