Tuần tra liên hợp khu vực biên giới trọng điểm

Tuần tra liên hợp khu vực biên giới trọng điểm
TPO - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vừa tổ chức tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên tuyến biên giới sông Hồng, sông Nậm Thi và một số khu vực biên giới trọng điểm lần thứ 11 năm 2016.

Căn cứ vào phương án đã được xác định, hai bên đã thành lập Bộ Chỉ huy tuần tra, cùng thành lập mỗi bên 7 đội tuần tra trên bộ và 1 đội tuần tra chung trên sông. Đồng thời phía Việt Nam cử 6 sĩ quan liên lạc sang tuần tra cùng với đội hình của Trung Quốc. Phía Trung Quốc cử 4 sĩ quan liên lạc sang tuần tra cùng với đội hình của Việt Nam.

Hai bên đã cùng nhau tiến hành tuần tra trên 3 khu vực biên giới trọng điểm. Từ khu vực mốc biên giới số 87 đến khu vực mốc biên giới số 104, từ mốc biên giới 142 đến khu vực mốc biên giới 147 và từ khu vực mốc biên giới số 154 đến khu vực mốc biên giới số 156. Hai bên tổ chức tuần tra theo phương thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến.

Hai bên đã sử dụng tổng cộng 15 đội/160 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia với 3 ca /8 tiếng, tổng chiều dài tuyến đường tuần tra hơn 348km, gặp gỡ trao đổi trên biên giới 48 lần, quá trình tuần tra đã phát hơn 2.400 tờ rơi tuyên truyền, đã tuyên truyền giáo dục trực tiếp hơn 900 lượt cư dân biên giới về quy chế biên giới.

Tuần tra liên hợp khu vực biên giới trọng điểm ảnh 1
Tuần tra liên hợp khu vực biên giới trọng điểm ảnh 2

Hai bên đã sử dụng các phương tiện ô tô, xe máy và xuồng cao tốc tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên sông biên giới. 


Quá trình tuần tra hai bên tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các quy định của pháp luật liên quan và quản lý chặt chẽ cư dân biên giới, thuyền bè neo đậu trái phép trên sông biên giới. 

Kết thúc buổi tuần tra hai bên tiến hành tổng kết công tác tuần tra, thông báo tình hình có liên quan, hai bên cũng đã nhất trí đánh giá, đợt tuần tra lần này đã thành công tốt đẹp đạt được mục đích đã đề ra củng cố cơ chế tuần tra liên hợp thi hành pháp luật, tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên.

MỚI - NÓNG