Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ rèn đức, luyện tài

Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ rèn đức, luyện tài
TPO - Trong hai ngày 27 và 28/9, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI (2017-2022), với sự tham gia của 151 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 3.000 cán bộ, ĐVTN trong Ban Cơ yếu Chính phủ.

Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ (CYCP); Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban CYCP; Đại tá Trần Xuân Ất, Cục trưởng Cục Chính trị - Tổ chức Ban CYCP; Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng Ban thanh niên Quân đội…

Năm năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban CYCP có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu; các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, khẳng định những đóng góp to lớn của ĐVTN trên mọi lĩnh vực công tác.

Công tác Đoàn được triển khai toàn diện, nề nếp, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động của Đại hội Đoàn Ban CYCP lần thứ V đề ra.

Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ rèn đức, luyện tài ảnh 1
Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ rèn đức, luyện tài ảnh 2 Lãnh đạo Ban Cơ  yếu Chính phủ và Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng đại hội

Từ năm 2012 đến nay, đã có 37 tập thể, 65 cá nhân của Ban CYCP được T.Ư Đoàn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và lãnh đạo Ban khen thưởng; 1 cá nhân được tuyên dương cấp toàn quân cùng nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh ở các cấp.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị của T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên…

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của Ban CYCP và Ngành Cơ yếu Việt Nam rất nặng nề. Theo đó, Ban và Ngành tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện hoạt động cơ yếu; góp phần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ rèn đức, luyện tài ảnh 3  Đại hội có sự tham gia của 151 cán bộ, ĐVTN ưu tú

Tiêu biểu là xây dựng và phát triển hệ thống thông tin mật mã quốc gia, bảo đảm tuyệt đối bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ triển khai Chính phủ điện tử và các hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước; tổ chức giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước; thực hiện quản lý về mật mã dân sự. Đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng và phát triển Ngành Cơ yếu Việt Nam đồng bộ, vững chắc, tiến thẳng lên hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đề nghị tuổi trẻ Ban CYCP phát huy truyền thống vẻ vang hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Ngành Cơ yếu Việt Nam “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”.

Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua rèn đức, luyện tài; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tính tích cực, sáng tạo của Ban chấp hành Đoàn các cấp và ĐVTN; xung kích đảm nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần cùng Ban và Ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ rèn đức, luyện tài ảnh 4
Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ rèn đức, luyện tài ảnh 5 Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
MỚI - NÓNG