Tuổi trẻ Quân khu 2 tâm trong, trí sáng

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng đại hội
Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng đại hội
TPO - Ngày 15/9, tại Phú Thọ, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 2 lần thứ VIII (2017-2022). 205 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng vạn ĐVTN Quân khu về dự đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu; Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội. Cùng dự có lãnh đạo nhiều tỉnh, thành Đoàn; chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp...

Hiện nay, ĐVTN trong LLVT Quân khu chiếm hơn 50% quân số, trong đó ĐVTN là người dân tộc thiểu số trên 41%. Tổ chức Đoàn các cấp đã và đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”… Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, đồng thời đề cao cảnh giác cách mạng, xung kích đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, ĐVTN. 

Tuổi trẻ ở các cơ quan Quân khu; các đơn vị chủ lực và khối các cơ quan, nhà trường, bệnh viện; các kho, trạm, xưởng, doanh nghiệp, xí nghiệp, đoàn kinh tế quốc phòng đã tổ chức được nhiều mô hình hoạt động phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị. Tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương. Đột kích vào thực hiện 3 khâu đột phá của Quân khu….. say mê nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua hoạt động thực tiễn đã có trên 4 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Tuổi trẻ Quân khu 2 tâm trong, trí sáng ảnh 1 Lãnh đạo Quân khu 2, Ban Thanh niên Quân đội, các tỉnh, thành Đoàn và các đại biểu về dự đại hội

5 năm qua, hoạt động của Đoàn trong tham gia tuyên truyền vận động ĐVTN lên đường nhập ngũ và đón nhận ĐVTN hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú như: Thăm hỏi tặng quà, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu văn hóa văn nghệ, lửa trại truyền thống…góp phần cổ vũ khích lệ ĐVTN hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đón nhận tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu và giải quyết việc làm cho ĐVTN sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, Trường cao đẳng nghề số 2/BQP đã phối hợp tổ chức tốt các buổi diễn đàn, tọa đàm, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho 24.463 thanh niên...

Tuổi trẻ Quân khu 2 tâm trong, trí sáng ảnh 2 Các đại biểu tham quan sản phẩm tăng gia của ĐVTN Quân khu 2 trưng bày tại đại hội

Đặc biệt, 100% tổ chức Đoàn các cấp đã cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và "Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ", đã phát động được 160 phong trào thi đua xung kích, đột kích của tổ chức Đoàn gắn với thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá của Quân khu và các phong trào thi đua quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị.

5 năm tới, cùng với khẩu hiệu hành động “Tâm trong, trí sáng, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ Quân khu 2 sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn; Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan - rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG