Tướng Breedlove: ‘Nga là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ’

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Cựu Tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu cho rằng Nga là "mối đe dọa hiện hữu" đối với Mỹ, các đồng minh của Washington và trật tự thế giới.

Hãng RIA Novosti ngày 27/6 dẫn bài viết của tướng Philip Breedlove trên tạp chí Foreign Affairs, cho rằng, Nga sẽ một lần nữa trở thành cường quốc thế giới.

“Với tham vọng của mình, Moscow đã khởi động trở lại các cuộc tấn công giả định bằng máy bay quân sự vào các tàu khu trục Mỹ ở Biển Baltic và nối lại các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược dọc theo bờ biển Mỹ”.

Theo cựu Tư lệnh NATO ở châu Âu, hoạt động của Nga ở Syria, được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan chức năng nước này, là một cuộc “can thiệp quân sự” và điều này thể hiện mong muốn của Moscow về mở rộng ảnh hưởng của mình ra nước ngoài.

“Mặc dù tiềm năng quân sự của Nga ngày càng tăng, trong khi Mỹ cũng như đồng minh của Mỹ không được chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng một cách nhanh chóng đối với cuộc xâm lược quân sự công khai.

Có thể nói, chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ để đối đầu với một cuộc chiến tranh lai mà Moscow đang tiến hành ở phía Đông Ukraine”, tướng Breedlove nhấn mạnh.

Tướng Philip Breedlove đã nghỉ hưu hôm 4/5 sau 39 năm phục vụ trong các lực lượng vũ trang Mỹ. Vị trí Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu đã được ông chuyển giao cho tướng Mỹ Curtis Skaparotti.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG