Tướng Mỹ đưa ra kịch bản phá hủy hệ thống phòng không của Nga

Tướng Mỹ đưa ra kịch bản phá hủy hệ thống phòng không của Nga
TPO - Mỹ thừa nhận rằng, Lục quân, Không quân và Hải quân của Nga “không phải là những tên cướp biển và không phải là lực lượng của một nước cộng hòa chuối”. Để chiến thắng Moscow trong các cuộc xung đột tiềm năng, Mỹ cần phải hiện đại hóa mạnh mẽ quân đội của mình. Hãng BreakingDefence đã thông tin như vậy.

Chuẩn tướng Wally Rugen - Tư lệnh Không quân Mỹ cho các phóng viên báo chí biết về những gì đã diễn ra trong thời gian khi mà Mỹ chiến đấu chống lại các lực lượng phiến loạn và cướp biển. Trên thế giới đã xuất hiện những quân đội mà cần phải có cách tiếp cận nghiêm túc hơn trong việc dự báo và chuẩn bị chiến đấu. Tướng Rugen cho rằng, việc quan tâm chú ý đặc biệt tới quân đội của Nga và Trung Quốc là hết sức quan trọng.

Hiện nay Mỹ phải hồi sinh học thuyết “trận đánh đa miền” và quay trở lại thống trị bầu trời. Điều này rất quan trọng bởi Mỹ không thể sử dụng hiệu quả không quân để vượt qua lưới phòng thủ của đối phương.

Điều này liên quan tới việc hệ thống phòng thủ trên không của Nga đang ở trình độ công nghệ rất cao khi được trang bị các vũ khí kỹ thuật tiên tiến, thậm chí được xây dựng theo nguyên lý A2/AD. Quân đội Nga còn sử dụng rất nhiều trạm radar, hệ thống tên lửa phòng không hiện đại và các tổ hợp tên lửa khác. Việc vượt qua hệ thống phòng thủ này là không thể.

Mỹ sẽ không thể sử dụng thêm những máy bay chậm chạp hoặc những thiết bị bay không người lái điều khiển từ xa có vận tốc hạn chế được nữa. Những thiết bị này không thể giúp Mỹ vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga.

Hiện Mỹ đang sẵn sàng thay đổi học thuyết quân sự và hiện đại hóa quân đội của mình. Trong thập kỷ gần nhất, các hệ thống tên lửa “modul” mới với các đầu đạn nâng cấp và tầm hoạt động cải tiến sẽ được sản xuất.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ đang thiết kế các hệ thống không người lái thực sự mới để có thể vượt qua được lưới phòng không của Nga. Tướng Rugen thông báo, Mỹ đã có những máy bay, trực thăng mới có thể bay nhanh hơn 60% và sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Còn các thành tố trên mặt đất cũng sẽ được hiện đại hóa và Mỹ sẽ hồi sinh các loại pháo của mình. Kết quả là Mỹ phải có trong biên chế những xe chiến đấu mạnh.

Các kịch bản phá hủy hệ thống phòng không của Nga sẽ diễn ra theo các cách sau. Các máy bay không người lái sẽ đánh lạc hướng và phá hủy các hệ thống radar của đối phương, còn các loại pháo tầm xa sẽ có thể tiêu diệt các tổ hợp bảo vệ trên mặt đất.

Trong khi đó, lực lượng không quân đã được nâng cấp và có tốc độ cao sẽ tận dụng những vị trí yếu và khoảng trống để tiến hành các đòn tấn công quyết định bằng tên lửa tầm xa.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG