Tướng Mỹ nói về ‘mối đe dọa từ Nga trên vũ trụ’

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tướng Mỹ John Hayten cho biết, Nga đang chế tạo một loại vũ khí triển khai trên mặt đất và “hoạt động trong vũ trụ”, nhờ đó có thể tiêu diệt các mục tiêu vũ trụ của Mỹ.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh chiến lược của Quân đội Mỹ, tướng John Hayten đã đưa ra một giả thuyết cần được người nghe ủng hộ cho rằng, Nga là quốc gia được cho là có ý định gây hấn.

Theo ông, Moscow có loại vũ khí được triển khai trên mặt đất nhưng có thể “hoạt động trên vũ trụ” để chống lại các  mục tiêu quân sự của Mỹ. Cụ thể, nó có thể tiêu diệt vệ tinh, hãng RT đưa tin.

Tướng Hayten cho rằng, “họ”, tức là các nhà quân sự Nga, đang chế tạo ra loại vũ khí để gây hấn, đó là các hệ thống laser đặt trên mặt đất có thể tiêu diệt các vệ tinh vũ trụ của Mỹ trong vũ trụ. Hơn nữa, ông cũng nhấn mạnh, Nga thậm chí không giấu giếm điều này. Theo ông, điều này là có thể bởi vì ngày nay không có các luật định về việc sử dụng vũ trang khi xuất hiện “chiến tranh giữa các vì sao” .

Phía Nga cũng đã đáp trả tuyên bố trên của tướng Hayten. Cụ thể, ông Yury Shvytkin, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia Nga đã thông báo với hãng RIA Novosti rằng, những lời lẽ của ông Hayten không có tính thực tế. Nga tuân thủ tất cả các điều luật quốc tế, còn học thuyết quân sự của Nga có tính phòng thủ hoàn toàn.

Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich cũng nhấn mạnh tới sự lừa dối trong những tuyên bố của tướng Hayten khi gọi đây là những giọng điệu chiến tranh thông tin chống lại Nga.

Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich khẳng định: Vài tỷ người đang nghe thấy những điều không đúng sự thực này, nhưng chỉ có vài triệu người tin vào nó nhưng họ sẽ không tranh luận là điều này có đúng hay không.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, thế giới không cần đối đầu mà cần hợp tác trong vũ trụ.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG