Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách công nghệ

Bản mẫu chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Bản mẫu chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Tư lệnh không quân Mỹ tại Thái Bình Dương nhận định quân đội Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách công nghệ với nước này, nhưng phi công Mỹ được huấn luyện tốt hơn.

"Khoảng cách công nghệ chắc chắn đang thu hẹp, không thể bác bỏ điều đó", Bloomberg dẫn lời Đại Tướng Lori Robinson hôm nay trả lời phỏng vấn.

"Sự khác biệt về khoảng cách công nghệ là hoạt động huấn luyện của phi công Mỹ. Sự huấn luyện và cách phi công của chúng tôi làm việc mỗi ngày, dù dựa trên nền tảng nào và tất cả những người hỗ trợ các phi công thực hiện công việc đó, là một lợi thế khổng lồ đến kinh ngạc", bà cho biết. Bà Robinson nói khi đang ở Singapore dự buổi trình diễn không quân tại nước này. 

Các phi công Mỹ bay gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông nhiều lần bị binh sĩ Trung Quốc cảnh báo qua sóng radio, yêu cầu họ rời đi. Trong khi đó, các máy bay Nhật cũng đang bị thách thức ở vùng biển Hoa Đông. 

Nữ đại tướng cho hay bà được đảm bảo rằng các phi công Trung Quốc sẽ hành động một cách chuyên nghiệp khi tương tác với Mỹ, dựa vào thỏa thuận hồi tháng 9 năm ngoái về quy tắc ứng xử. 

Bà Robinson nói Mỹ sẽ tiếp tục bay ở vùng biển quốc tế khi cần. "Bất cứ máy bay nào chúng tôi cần để đi từ điểm A đến điểm B ở không phận quốc tế sẽ làm điều đó. Không có gì bất thường khi chúng tôi bay qua khu vực và ở không phận quốc tế". 

Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách công nghệ ảnh 1

Đại Tướng Lori Robinson, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Ảnh: StarsandStripes

Bà Robinson, gia nhập không quân Mỹ năm 1982, là nữ đại tướng đầu tiên chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.