Tướng NATO kêu gọi sẵn sàng đối đầu với ‘nước Nga hồi sinh’

Tư lệnh NATO ở châu Âu, tướng Curtis Scaparrotti. Ảnh: Lầu Năm góc
Tư lệnh NATO ở châu Âu, tướng Curtis Scaparrotti. Ảnh: Lầu Năm góc
TPO - Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, tướng Curtis Scaparrotti kêu gọi NATO linh hoạt, sẵn sàng đối phó với “nước Nga hồi sinh”.

Theo tân Tư lệnh NATO ở châu Âu, tướng Curtis Scaparrotti, NATO hiện phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề, đó là “nước Nga hồi sinh” và “đang tìm cách trở lại là một cường quốc thế giới”, cùng với đó là chủ nghĩa khủng bố và cuộc khủng hoảng người tị nạn, bất ổn chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông.

“Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta phải tiếp tục duy trì và nâng cao trình độ của liên minh, sẵn sàng và tăng cường tính cơ động để có thể tham gia vào các cuộc xung đột bất cứ lúc nào”, tướng Curtis Scaparrotti nói.

Tướng Scaparrotti trở thành tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu trong một buổi lễ diễn ra hôm qua, ngày 4/5, tại trụ sở của tổ chức này ở miền nam nước Bỉ.

Năm nay 60 tuổi, tướng Scaparrotti sẽ trở thành sỹ quan thứ 18 của quân đội Mỹ nắm giữ vị trí này, sau khi tướng Dwight D. Eisenhower là người Mỹ đầu tiên đảm trách vị trí trên năm 1951.

Tư lệnh NATO, theo thông lệ thường là một tướng hoặc đô dốc của Mỹ, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và triển khai các chiến dịch quân sự toàn cầu của tổ chức này.

Liên minh quân sự với 28 quốc gia thành viên này hiện đang phải đối diện đồng thời với nhiều thách thức an ninh, từ các phong trào Hồi giáo cực đoan, tới cuộc khủng hoảng người di cư và quan hệ với Nga.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng NATO đã bước vào một “kỷ nguyên mới của sự không chắc chắn”, với “những vấn đề nghiêm trọng và dai dẳng ở sườn phía Đông và phía Nam”.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG