Tướng NATO: Miền Đông Ukraine ngừng bắn... trên giấy

Tướng Philip Breedlove, chỉ huy tối cao của lực lượng đồng minh NATO ngày 20/9 khẳng định, các lực lượng Nga vẫn đang hoạt động trong lãnh thổ Ukraine, và lệnh ngừng bắn giữa phe ly khai và chính quyền Kiev “chỉ tồn tại trên giấy tờ”.
Tướng NATO: Miền Đông Ukraine ngừng bắn... trên giấy ảnh 1

Tướng Philip Breedlove. Ảnh: AFP

Tuyên bố trên được vị tướng không quân Mỹ đưa ra trước các phóng viên trong cuộc họp tại Lít-va. Dù vậy ông Breedlove bày tỏ hy vọng rằng một kế hoạch hòa bình mới sẽ đem đến những tiến triển.

“Các lực lượng Nga vẫn hiện diện ở Ukraine”, Breedlove cáo buộc. Vị tư lệnh NATO khẳng định, lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần tại Ukraine vẫn “chỉ trên danh nghĩa, nhưng những gì diễn ra trên thực địa là hoàn toàn khác. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi”.

Khi được hỏi về số lượng binh sỹ Nga trên lãnh thổ Ukraine, ông Breedlove khẳng định, hầu như không thể biết được con số này.

Tuy vậy Breedlove cho biết số lượng binh sỹ Nga bên trong Ukraine đã “giảm xuống đáng kể” so với giai đoạn mà ông cho là “cao điểm” của sự điều động binh sỹ Nga vào Ukraine “hơn một tuần trước đây”. Nhưng ông khẳng định “họ vẫn chưa trở về nhà, và vẫn sẵn sàng được điều động tới để đối phó với Ukraine nếu cần”.

Dù vậy, ông Breedlove vẫn hy vọng vào một bản kế hoạch hòa bình 9 điểm được thống nhất sau các cuộc đàm phán marathon tại Minsk, Belarus, trong đó kêu gọi các lực lượng Ukraine và phiến quân ly khai rút quân khỏi một khu vực phi quân sự tại Đông Ukraine.

“Hôm nay chúng tôi đã nghe được thông tin về một số thỏa thuận mới có thể được đưa ra…và chúng tôi thành thực hy vọng và mong muốn rằng hai bên tham chiến có thể tìm được sự đồng thuận để một lần nữa đạt được tình trạng ngừng bắn”.

Theo thỏa thuận mới vừa được thống nhất tại Minsk, các bên sẽ phải rút quân cách xa chiến tuyến hiện tại 15km trong vòng 24 giờ sau khi ký thỏa thuận, và cho phép các quan sát viên OSCE tới khu vực này để xác nhận lệnh ngừng bắn được thực thi.

Các khu vực do phe ly khai kiểm soát sẽ do họ tự quản lý theo một kế hoạch tự trị tạm thời, được các nghị sỹ Kiev thông qua hôm thứ Ba vừa qua.

Theo Theo Dân Trí/ AFP
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.