Ukraine căng thẳng, Mỹ mở rộng quân sự tại Baltic

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel
TPO - Tại phiên điều trần trước Quốc hội vào hôm qua (5/3), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, sau khủng hoảng tại Ukraine, Lầu Năm Góc sẽ mở rộng hợp tác quân sự với Ba Lan và các nước Baltic.

“Bộ Quốc phòng đang triển khai các biện pháp để hỗ trợ các đồng minh của chúng ta”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel cho biết. Ông cũng tuyên bố, Mỹ sẽ mở rộng vai trò của lực lượng không quân tại Ba Lan đề phòng các trường hợp khẩn cấp.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng, điều này là cần thiết sau những diễn biến khó lường tại cuộc khủng hoảng chính trị vừa diễn ra ở Ukraine.

Ông Chuck Hagel cũng thông báo, Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey đã trao đổi qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về tình hình Ukraine. Ngoài ra, ông Hagel dự kiến cũng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo với người đồng cấp Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả những gì diễn ra ở Ukraine là cuộc đảo chính, bất hợp pháp. Tuy khẳng định việc chưa cần thiết phải triển khai quân đội tại Ukraine sau khi được phép của Hội đồng Liên bang, nhưng người đứng đầu nước Nga vẫn để ngỏ khả năng về một cuộc can thiệp quân sự nếu thấy cần thiết để đảm bảo an ninh và tính mạng công dân Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.