Ukraine coi Nga là đối thủ quân sự

Quân đội Ukraine
Quân đội Ukraine
TP - Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine trong cuộc họp ngày 2/9 thông qua học thuyết quân sự mới của nước này, xác định Nga là đối thủ quân sự, đồng thời nêu các điều kiện để giải phóng những vùng lãnh thổ bị tạm chiếm ở miền đông Ukraine, AP đưa tin. 

Học thuyết cho rằng, mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia trong lĩnh vực quân sự là khả năng sử dụng vũ lực trên quy mô lớn chống Kiev, đồng thời khẳng định việc từ bỏ chính sách không liên kết nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình gia nhập NATO. Học thuyết phải được trình lên Tổng thống Petro Poroshenko ký mới có hiệu lực.

Học thuyết quân sự cũng xác định các dấu hiệu xuất hiện xung đột vũ trang ở Ukraine, kể cả sự xúi giục của nước ngoài; tính tới việc gia tăng vai trò của các hoạt động thông tin-tâm lý; nhấn mạnh sự cần thiết cải thiện hệ thống chuẩn bị huy động và sự gia tăng đáng kể thành phần chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang Ukraine cùng các hình thức quân đội khác. Tổng thống Ukraine tuyên bố, mục tiêu là đảm bảo Ukraine trở thành thành viên NATO vào năm 2020. Ông Poroshenko nói thêm rằng, học thuyết mới không chỉ chính thức xác định Liên bang Nga là đối thủ quân sự của Ukraine, mà còn nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai lại các đơn vị quân đội và tạo ra cấu trúc quân sự cần thiết tại các khu vực miền đông và nam Ukraine hiện do quân ly khai làm chủ. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố, học thuyết quân sự mới xác định một kẻ thù là sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Theo hãng tin Nga RT, học thuyết quân sự mới nhằm đáp trả sự can dự của nước ngoài vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Những động thái mới nhất cho thấy sự tuyệt vọng của chính quyền Kiev trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở Ukraine. Trong khi miền đông chìm trong nội chiến hơn một năm qua, miền tây rơi vào tay phong trào cực hữu Right Sector, thủ đô Kiev lại vừa có dấu hiệu bất ổn khi một cuộc biểu tình trước trụ sở quốc hội biến thành bạo loạn khiến 3 cảnh sát thiệt mạng.

Sputnik (Nga) ngày 3/9 dẫn lời các chuyên gia khẳng định, các đối tượng cấp tiến tổ chức cuộc đụng độ chết người với lực lượng an ninh Ukraine hồi đầu tuần có quan hệ gần gũi hoặc chính là những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn Maidan năm 2014. Ngày 31/8, bạo lực bùng phát giữa cảnh sát và các thành phần dân tộc cực đoan, sau khi Quốc hội Ukraine thông qua dự luật sửa đổi cho phép phân quyền mạnh hơn cho miền đông theo thỏa thuận hòa bình Minsk.

MỚI - NÓNG