Ukraine, Mỹ bắt đầu tập trận quy mô lớn ở Biển Đen

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Cuộc tập trận Hải quân mang mật danh “Sea Breeze-2017” giữa Ukraine và Mỹ sẽ chính thức bắt đầu vào hôm nay 10/7, và kéo dài tới 23/7 trên vùng Biển Đen.

Ngoài Mỹ, 17 quốc gia châu Âu khác cũng tham gia cuộc tập trận thường niên này.

Chỉ huy của Lực lượng Hải quân của Ukraine tuyên bố, cuộc tập trận “Sea Breeze-2017” được tổ chức theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với một định dạng mới Free play (chơi tự do).

Đại diện Hải quân Ukraine cũng cho biết, các bên sẽ thực tập những chiến lược quốc tế về an ninh trong khu vực khủng hoảng.

Cuộc tập trận Sea Breeze được tổ chức hàng năm từ năm 1997 theo biên bản thỏa thuận và hợp tác trong lĩnh vực quân sự giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và Mỹ.

Ba tàu của Hải quân Nga đã tham gia cuộc tâp trận này một lần duy nhất vào năm 1998.

Tháng 12/2016, cuộc họp về kế hoạch tập trận “Sea-Breeze 2017” đã diễn ra tại thành phố Odessa, với sự tham gia của đại diện quân đội các nước: Gruzia, Ba Lan, Azerbaijan, Hà Lan, Rumany, Canada, Anh, Bulgary, Moldova và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại cuộc họp này, các bên đã xác định mục tiêu của kế hoạch tập trận, thành phần tham gia và hệ thống điều khiển hoạt động, đồng thời xác định kế hoạch điều vận và địa bàn sẽ sử dụng cho hoạt động tập trận.

Về cơ bản, cuộc tập trận “Sea-Breeze 2017” sẽ phối hợp các khóa huấn luyện lý thuyết và thực tiễn về tham mưu và tác chiến theo tiêu chuẩn NATO, huấn luyện kỹ năng chỉ huy chiến đấu và công tác cứu thương trong điều kiện trận mạc.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG