Ukraine phát triển dòng tăng tương tự T-14 Armata của Nga

Tăng T-64. Ảnh: RIA Novosti
Tăng T-64. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Xe tăng Tirex mà Ukraine đánh giá là sánh ngang tăng T-14 Armata của Nga, trên thực tế là một phiên bản hiện đại hóa sâu của tăng T-64, được sản xuất từ thời Liên Xô cũ.

Hãng tin Lenta ngày 2/6 dẫn chuyên gia phân tích quân sự, Tổng biên tập một tờ tạp chí quốc phòng Ukraine, ông Sergey Zgurets cho biết, nguyên mẫu xe tăng Tirex đầu tiên sẽ xuất xưởng trước cuối năm nay.

Ông Sergey Zgurets thừa nhận, Tirex là một phiên bản hiện đại hóa sâu của T-64 (vốn được trang bị với số lượng lớn trong quân đội Ukraine), được sản xuất từ thời Liên Xô cũ.

“Đây là một trong những dự án hiện đại hóa xe tăng T-64. Theo tính toán của tôi, công việc này sẽ được hoàn thành trước cuối năm nay, nếu như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài”, ông Zgurets nói.

Theo nhà phân tích quân sự, tăng Tirex sẽ được gia cố bằng các công nghệ hiện đại giúp bảo vệ vỏ tăng trước hoả lực mạnh.

Hồi tháng 4/2016, tiểu đoàn trừng giới Azov cũng đã từng giới thiệu thiết kế mẫu xe tăng mới tương tự T-14 Armata của Nga.

Tuy vậy, các chuyên gia quân sự khẳng định, đây thực chất chỉ là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của xe tăng T-64 để đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện đại.

T-64 là xe tăng hạng trung, là sản phẩm thiết kế của Nhà máy Malyshev Kharkiv. Liên Xô đã sản xuất hàng loạt T-64 trong những năm 1960.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).