Ukraine rao bán oanh tạc cơ Tu-95 trên eBay

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược TU-95
Một chiếc máy bay ném bom chiến lược TU-95
Tại sàn đấu giá trên eBay vừa đăng thông báo bán chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu- 95MS đã qua sử dụng, trước đây thuộc trang bị của lực lượng Không quân Ukraina.

Bất kỳ ai cũng có thể mua chiếc máy bay ném bom đủ sức mang vũ khí hạt nhân với giá 3 triệu USD. Trên eBay công bố về lô hàng này cho biết rằng, máy bay được chế tạo năm 1987 và duy trì tốt vì số giờ bay chưa nhiều (tổng cộng 454 giờ). Tuy nhiên, bản tin rao bán cũng nhấn mạnh nhưng nếu thiếu chuẩn bị sơ bộ thì nó không thể cất cánh.

Ukraine rao bán oanh tạc cơ Tu-95 trên eBay ảnh 1

Bản tin rao bán trên eBay.

Khách hàng mua sẽ được trao chiếc Tu- 95MS tại cảng Odessa hoặc Nikolaev để tự chuyên chở tiếp, kèm theo ghi chú rằng lô hàng lạ thường này không giao dịch với các "khách hàng" từ các nước SNG, vùng Baltic, châu Phi, Trung Mỹ, châu Đại Dương và một số quốc gia khác, chẳng hạn như Israel và Mexico.

Đại diện bên bán được chỉ định là hãng Đức -Thụy Sĩ, trong đó, theo tuyên bố của hãng, hiện đang tham gia cung cấp nguyên liệu từ Ukraina.

Chiếc máy bay được đưa ra rao bán ngày 6/3/2014. Hiện đã có một đăng ký mua. Được biết, thời hạn đấu giá "món hàng" đặc biệt này kéo dài 6 ngày.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.