Ukraine sẵn sàng ‘đẩy lùi cuộc tấn công của Nga’

Ukraine sẵn sàng ‘đẩy lùi cuộc tấn công của Nga’
TPO - Thừa nhận còn những hạn chế nhất định về năng lực và tiềm lực quốc phòng, nhưng Kiev tin tưởng có thể đẩy lùi các cuộc tấn công quân sự của Nga nếu Moscow phát động.

Hãng RIA Novosti ngày 12/8 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, Bộ Tổng tham mưu đang xem xét tất cả các tình huống chiến tranh, trong đó bao gồm cuộc tấn công quy mô lớn từ Liên bang Nga”.

Tổng Tham mưu trưởng Muzhenko thừa nhận, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề đối với các lực lượng phòng không, không quân cũng như năng lực binh sĩ và phương tiện chiến tranh, nhưng Ukraine đủ khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, một khi điều đó xảy ra.

Theo Viktor Muzhenko, sau Crimea cũng như những diễn biến ở phía Đông Nam Ukraine, không chỉ Kiev mà một số quốc gia khác bắt đầu đề cập tới khả năng về các cuộc tấn công có thể đến từ Nga.

Giới chức các nước vùng Baltic là Estonia, Lithuania và Latvia nhiều lần bày tỏ quan ngại “kịch bản Crimea” hoặc “kịch bản Donetsk” có thể lặp lại ở các quốc gia này.

Hôm 3/8, trả lời phỏng vấn tuyền thông Áo, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bóng gió tới khả năng Nga có thể tấn công Phần Lan cũng như các nước Baltic và lưu vực Biển Đen.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiev đưa ra các thông tin về “các mối đe dọa từ Nga”.

Từ khi bắt đầu hoạt động quân sự ở phía Đông của Ukraine tháng 4/2014, Kiev thường xuyên cáo buộc Moscow, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự trong Donbass.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định các cáo buộc trên là vô căn cứ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG