Ukraine tận dụng ngừng bắn để củng cố binh lực

Ukraine tận dụng ngừng bắn để củng cố binh lực
TPO - Giới chức lãnh đạo Ukraine lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận, Kiev tận dụng lệnh ngừng bắn ở phía Đông - Nam Ukraine để củng cố binh lực cũng như tiến hành nghiên cứu kỹ hơn lực lượng ly khai ở nước này.

Hãng Tass tối 6/10 dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Lysenko cho biết, Ukraine đã tập hợp lại lực lượng và tiến hành trinh sát sâu hơn khu vực phía Đông – Nam nước này trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Theo đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai miền Đông nước này đã cho phép Kiev tập hợp và củng cố lực lượng, tối ưu hóa các hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng.

“Chúng tôi đã nâng cấp các thiết bị quân sự đang sử dụng, có thêm những loại vũ khí mới, đồng thời tiến hành tái tổ chức ngành công nghiệp quốc phòng để sản xuất vũ khí và tái thiết phần cứng”, ông Andrey Lysenko nói.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh: “Chúng tôi đã củng cố và tập hợp lại lực lượng, thực hiện trinh sát và thu thập thêm thông tin về kẻ thù”.

Vào tuần trước Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã đề cập một kế hoạch tương tự trong thời gian đình chiến.

Phát biểu trong một chuyến đi đến Lviv, Tổng thống Ukraine cho rằng, Kiev cần “tận dụng có hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn để củng cố và tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội”.

Người đứng đầu Nhà nước Ukraine cũng khẳng định, Kiev đang nỗ lực hết sức để giúp quân đội mạnh hơn.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG