Ukraine tính cử binh sĩ tới Syria chống IS

Quân đội Ukraine sẽ hỗ trợ các chiến dịch của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu ở Trung Đông.
Quân đội Ukraine sẽ hỗ trợ các chiến dịch của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu ở Trung Đông.
Bộ Quốc phòng Ukraine đang cân nhắc khả năng cử binh sĩ tới Syria để chiến đấu chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Tờ "Independent" của Anh số ra ngày 31/1 dẫn một nguồn tin từ chính phủ Kiev cho biết khả năng quân đội Ukraine sẽ hỗ trợ các chiến dịch của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu ở Trung Đông sẽ được thảo luận trong chuyến công du Ukraine của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong tuần này. 

Nguồn tin cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị một loạt phương án để hỗ trợ cuộc chiến chống IS ở Syria, trong đó có thể bao gồm việc cử các binh sĩ tới đó. Phương án này có nguy cơ dẫn tới các vụ xung đột tiềm tàng với Nga".

Từ cuối tháng 9/2015, các lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã mở chiến dịch không kích các cứ điểm của IS ở Syria theo đề nghị của Chính phủ Syria.

Theo Theo TTXVN/Tin Tức
MỚI - NÓNG