Ukraine tố Nga đưa tiểu đoàn tên lửa S-300 tới Crimea

Ukraine tố Nga đưa tiểu đoàn tên lửa S-300 tới Crimea
TPO - Hãng tin Vpk dẫn nguồn tin từ truyền thông Ukraine cho biết, hôm 15/3, Nga đã gửi đến Crimea một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300.

Theo truyền thông Ukraine, một ngày trước khi Crimea chính thức tuyên bố gia nhập Liên bang Nga, hệ thống phòng không S-300 của Nga đã xuất hiện trên vùng eo biển Kerch, nối liền Biển Đen với biển Azov (eo biển tách Crimea ở phía tây với bán đảo Taman ở phía đông). Cùng với hệ thống này là các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ như xe tải hạng nặng, máy phát điện diesel di động, xe chở tên lửa và các c xe UAZ dẫn đường.

Điểm đến của S-300 là thành phố Simferopol, thuộc nước Cộng hòa tự trị Crimea.

Truyền thông Ukraine cũng cho biết, trong ngày 15/3, một lượng lớn các thiết bị quân sự khác cũng được Nga đưa lên máy bay vận tải IL-76 từ sân bay Ramenskoye (Moscow) để đến Simferopol.

Trong khi đó, tuần dương hạm gắn tên lửa hạt nhân Peter Đại đế và hai tàu chiến khác của Hải quân Nga từ Địa Trung Hải cũng đang tiến về hướng Biển Đen.

Tuy nhiên, do các điều ước quốc tế về an ninh phi hạt nhân đối với vùng Biển Đen nên tuần dương hạm gắn tên lửa hạt nhân Peter Đại đế sẽ không thể tiến sâu hơn vào vùng biển này. 

Dẫu vậy, “sự hiện diện của tuần dương hạm Peter Đại đế cho thấy quyết tâm của Nga nhằm đảm bảo việc chuyển giao Crimea từ Ukraine về Nga không gặp bất cứ trở ngại nào”, theo bình luận của Vpk.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.