Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 kẻ nổi dậy trong không kích

Xe cứu hỏa tới hiện trường một tòa nhà cháy sau một vụ nã pháo vào làng Maryinka, gần khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AP
Xe cứu hỏa tới hiện trường một tòa nhà cháy sau một vụ nã pháo vào làng Maryinka, gần khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AP
Các máy bay chiến đấu Ukraine dội bom xuống phe ly khai dọc một mặt trận lớn, sau khi tổng thống nước này nói "hàng chục, hàng trăm người" sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công tên lửa vào lực lượng quân sự nước này.

Máy bay của lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện 5 cuộc không kích vào dinh lũy của các nhóm vũ trang bất hợp pháp, những ụ súng cối, những điểm bắn, căn cứ và trại trong chiến dịch ở vùng Donetsk và Lugansk hôm 11/7, Kyiv Post dẫn lời ông Vladyslav Selezniov, phát ngôn viên chiến dịch "chống khủng bố" ở miền đông nam Ukraine, nói. 

"Khoảng 500 tay súng vừa bị tiêu diệt", ông Selezniov thông báo và cho biết thành trì của phiến quân gồm hai xe tăng, 10 xe bọc thép, 15 xe ôtô bị phá hủy gần thành phố Perevalsk, vùng Lugansk. Trong khi đó, BBC dẫn lời Andriy Lysenko, một phát ngôn viên khác của lực lượng an ninh Ukraine, cho rằng có tới 1.000 kẻ nổi dậy thiệt mạng trong các vụ tấn công vào vùng Donetsk hôm 11/7. 

Tuy nhiên, các hãng thông tấn Nga dẫn lời đại diện phe nổi dậy bác tin họ chịu thiệt hại lớn, cho rằng Ukraine đang dùng thông tin tình báo cũ về nơi lực lượng ly khai được triển khai. "Không có lực lượng tình nguyện viên nào nơi máy bay Ukraine hoạt động hôm qua", một nữ phát ngôn viên của phe ly khai tại Lugansk nói, ý chỉ cuộc tấn công vào lực lượng nổi dậy ở Perevalsk. 

Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 kẻ nổi dậy trong không kích ảnh 1

Các trung tâm của lực lượng nổi dậy thân Nga ở đông Ukraine. Đồ họa: BBC

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 11/7 tuyên bố quyết tâm "tìm và diệt" những kẻ nổi dậy chịu trách nhiệm đối với cuộc tấn công bằng tên lửa vào Zelenopillya, ngôi làng gần biên giới với Nga, làm gần 100 người bị thương. Cuộc tấn công này là một trong những vụ đẫm máu nhất chống lại lực lượng chính phủ. 

Các đồng minh phương Tây và Nga đang kêu gọi tổ chức một cuộc gặp mới của "nhóm liên lạc", trong đó có cả lãnh đạo phe ly khai, nhằm cố gắng đàm phán, chấm dứt cuộc khủng hoảng. Ông Poroshenko đã đề xuất nhiều địa điểm cho cuộc gặp, nhưng nói sẽ không lặp lại lệnh ngừng bắn đơn phương 10 ngày của lực lượng chính phủ, vốn chấm dứt ngày 30/6. 

Chính phủ Ukraine tuyên bố lệnh ngừng bắn liên tục bị phe nổi dậy vi phạm và hơn 20 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng khi lệnh vẫn còn hiệu lực. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
TPO - UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định về nhân sự đảm nhiệm công tác chỉ đạo điều hành trường theo quy định.
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.