Ukraine tuyên bố tiêu diệt hơn 100 quân ly khai miền Đông

Ukraine tuyên bố tiêu diệt hơn 100 quân ly khai miền Đông
TPO - Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) cho biết, hơn 100 quân ly khai đã bị quân chính phủ Kiev tiêu diệt trong cuộc giao tranh ở Marinka (một vùng ngoại ô của Donetsk) vào hôm qua.

Hãng RIA Novosti ngày 4/6 dẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Thông tin thuộc trực thuộc NSDC, ông Vladimir Field, cho biết: “Cuộc tấn công của lực lượng ly khai có sự tham gia của hàng ngàn người. Các cuộc tấn công đã bị quân chính phủ đẩy lùi. Lực lượng ly khai sử dụng pháo hạng nặng, xe tăng và súng cối. Cuộc tấn công này được xem là hành động thăm dò của lực lượng ly khai, nhằm đánh giá năng lực của chúng tôi trong việc đáp trả các mối đe dọa quân sự”.

Tuy vậy, trong một tuyên bố cùng ngày, ông Edward Basurin, chỉ huy quân sự cấp cao của phe ly khai miền Đông cho biết, chỉ có 14 người của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk thiệt mạng trong cuộc giao tranh.

Trước đó, ngày 3/6, các cuộc xung đột quân sự quy mô lớn đã diễn ra ở nhiều khu vực thuộc Donetsk.

Lực lượng ly khai nhấn mạnh, các cuộc tấn công cũng đang được tiến hành trên khắp các mặt trận.

Đáp lại, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định, quân đội và an ninh Ukraine đã phải sử dụng vũ khí hạng nặng để đáp trả các hành động khiêu khích của ly khai miền Đông.

Dự kiên vào hôm nay, ngày 5/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 5/6 để thảo luận về tình hình chiến sự leo thang tại Ukraine đang đe dọa thỏa thuận Minsk do Liên minh châu Âu làm trung gian,

Theo Theo Lenta/RIA Novosti
MỚI - NÓNG