Ukraine-Ba Lan-Lithuania thành lập lữ đoàn chiến đấu chung

Ukraine-Ba Lan-Lithuania thành lập lữ đoàn chiến đấu chung
TPO - Ba quốc gia Đông Âu là Ukraine, Ba Lan và Lithuania đã thống nhất về việc thành lập một lữ đoàn chiến đấu chung. Việc ký kết dự kiến được tiến hành vào ngày 18/6 tới đây.

Hãng tin RIA Novosti ngày 4/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine Mikhail Koval sau Hội nghị Bộ trưởng Ủy ban Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine, cho biết: “Một thỏa thuận về việc thành lập lữ đoàn chiến đấu chung giữa ba quốc gia Lithuania, Ba Lan và Ukraine. Chúng tôi đã bàn bạc với các đồng nghiệp, và đồng ý trên nguyên tắc rằng, việc ký kết thành lập sẽ được thực hiện vào ngày 18/6”.

Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine Mikhail Koval cũng lưu ý rằng, Quốc hội Ukraine đã thông qua việc tổ chức các cuộc tập trận đa quốc gia, bao gồm hai cuộc tập trận chung với Mỹ.

“Chúng tôi đang chuẩn bị nội dung các cuộc diễn tập. Cuộc tập trận sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay tại Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine nói.

Theo giới phân tích, đây là động thái có chủ đích tiếp theo của giới lãnh đạo các quốc gia Đông Âu thân phương Tây nhằm gây sức ép lên Nga.

Hôm qua 3/6, trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo nước này sẽ tăng cường triển khai quân sự ở châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Warsaw với Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, ông Obama tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với nguyên tắc phòng vệ tập thể của NATO, đồng thời thông báo sẽ dành 1 tỷ USD cho Sáng kiến Tái bảo đảm châu Âu. Khoản tiền dành cho việc luân chuyển lính Mỹ ở châu Âu này sẽ phải được Quốc hội Mỹ chấp thuận.

Ông Obama cũng nói Mỹ cũng sẽ “thúc đẩy quan hệ đối tác” với những nước như Ukraine và Moldova.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.