Uy lực tàu tác chiến ven bờ USS Coronado lừng danh của Mỹ

Uy lực tàu tác chiến ven bờ USS Coronado lừng danh của Mỹ
TPO - USS Coronado là chiếc tàu tác chiến ven bờ (LSC - Littoral Combat Ship) thứ 4 và là chiếc thứ 2 thuộc lớp Independence, được biên chế hoạt động trong hải quân Mỹ, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm quét mìn, tác chiến mặt nước và tác chiến chống ngầm.

Được đặt tên theo thành phố Coronado thuộc bang California.

Với thiết kế 3 thân độc đáo, các tàu tuần tra ven biển lớp Independence được cho là có khả năng hoạt động với độ ổn định tuyệt vời trên biển, bất chấp sóng gió và giông bão.

Tàu có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc trong đội hình nhóm tác chiến hải quân. 

USS Coronado có khả năng cơ động nhanh và được tích hợp một hệ thống điện tử hàng hải cực kỳ hiện đại, các hệ thống vũ khí mà nó mang theo cũng có khả năng chiến đấu rất đa dạng, bao gồm cả quét mìn, chống tàu mặt nước và chống ngầm.

Tàu được trang bị hệ thống điện tử hàng hải kỹ thuật số cực kỳ hiện đại, giao diện trực quan, thân thiện…Dù có kích cỡ lớn nhưng tàu chỉ cần hơn 40 thủy thủ vận hành đủ thấy tính tự động hóa của tàu là cực cao.

USS Coronado (LCS-4) trang bị 2 động cơ tuốc bin khí, 2 động cơ diesel và 4 động cơ phản lực nước cho tốc độ đạt tới 47 hải/h, tầm hoạt động đến 8.000km nếu chỉ chạy tốc độ 20 hải lý/h.

USS Coronado (LCS-4) trang bị pháo tốc độ cao 57mm, 4 đại liên 12,7mm và tên lửa phòng không SeaRAM.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG