Uy lực tên lửa 48kg đánh chìm tàu 2000 tấn

RBS-17 rời bệ phóng kết cấu rất đơn giản.
RBS-17 rời bệ phóng kết cấu rất đơn giản.
Tuy chỉ nặng 48kg, nhưng RBS-17 có khả năng đánh chìm tàu đổ bộ cỡ 2.000 tấn bằng loạt 2-3 quả.

RBS 17 là biến thể của tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire (Mỹ) do Thụy Điển sản xuất cho mục đích chống tàu mặt nước.

Tên lửa chống tàu có "1-0-2" trên thế giới RBS 17 chỉ nặng vẻn vẹn 14kg, dài 163cm, đường kính thân 17,8cm, lắp đầu nổ đơn khối kiểu tandem nặng 9kg, đạt tầm bắn xa 9km với hệ thống dẫn đường lade. Khi triển khai trên mặt đất, nó được trang bị một bệ phóng mang vác chuyên dụng độc đáo lắp một tên lửa.

Một đại đội RBS 17 có 3 trung đội, mỗi trung đội có 3 tiểu đội và mỗi tiểu đội được biên chế 2 bệ phóng. Mỗi tiểu đội được trang bị một thiết bị laser chỉ thị mục tiêu, đặt cách bệ phóng 4-5 km để dẫn tên lửa đến mục tiêu. Người điều khiển có thể dẫn tên lửa đến đúng phần nhất định của tàu địch.

Các đơn vị RBS 17 khi cần có thể cơ động đến khu vực triển khai bằng ô tô, xuồng cao tốc và trực thăng. Tên lửa và bệ phóng có thể mang vác trong các túi chuyên dụng bằng kíp chiến đấu 2 người.

Tuy gọn nhẹ, song RBS 17 uy lực chiến đấu khá mạnh. Theo tính toán của các chuyên gia Thụy Điển, một quả RBS 17 có khả năng đánh chìm tàu đổ bộ đệm khí, xuồng đổ bộ hay tàu quét lôi cỡ nhỏ. Và 2-3 quả RBS 17 có thể đánh chìm tàu đổ bộ có lượng giãn nước 2.000 tấn.

Theo Hoàng Lê

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.