Vào nơi ‘cận vệ thép’ luyện võ

Vào nơi ‘cận vệ thép’ luyện võ
TPO - Lữ đoàn 144, đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, có nhiệm vụ canh gác cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, bảo vệ các cuộc họp, sự kiện lớn, chống khủng bố, giải cứu con tin.
Chiến sĩ Lữ đoàn 144
Chiến sĩ Lữ đoàn 144.

Trung tá Đinh Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 144, cho biết: Còn được gọi là Đoàn “cận vệ thép”, Lữ đoàn 144 thực hiện các nhiệm vụ, như: huấn luyện chiến sĩ làm nhiệm vụ công tác canh phòng cho các cơ quan, học viện, nhà trường, bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Hà Nội; tham gia bảo vệ các cuộc họp, sự kiện lớn; chống khủng bố và giải cứu con tin…

Chính vì vậy, trong quá trình huấn luyện, mỗi chiến sĩ ngoài được trang bị kiến thức chuyên sâu về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật… còn phải có kiến thức về nghiệp vụ bảo vệ, võ thuật.

Một số hình ảnh về các chiến sĩ được mệnh danh là “cận vệ thép” trong một buổi huấn luyện.

Luyện bài nhảy cao..
Luyện bài nhảy cao...
Vượt qua vòng lửa...
Vượt qua vòng lửa...
Đối kháng...
Đối kháng....
Với hai đối thủ..
Với hai đối thủ...
Ba, bốn đối thủ..
Ba, bốn đối thủ...
Đột nhập nhà cao tầng, trấn áp khủng bố..
Đột nhập nhà cao tầng, trấn áp khủng bố...
Giải cứu con tin
Giải cứu con tin.
Giờ học bắn súng
Giờ học bắn súng.
Phút giải lao trên thao trường
Phút giải lao trên thao trường.
Thực hành điều lệnh quân đội
Thực hành điều lệnh quân đội.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.