Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga

15M69 MIOM là một trong những phương tiện hỗ trợ kỹ thuật hậu cần và ngụy trang được phát triển dành riêng cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Với phương tiện này, cả một tiểu đoàn tên lửa Nga có thể "biến mất" trong tích tắc bằng các phượng tiện ngụy trang đặc biệt.
Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 1

15M69 MIOM thường được biên chế cùng với các tổ hợp tên lửa đạn đạo di động chủ lực như RS-24 “Yars” hoặc Topol-M. Quân đội Nga chính thức đưa vào trang bị 15M69 MIOM từ năm 2009 nhưng thông tin về loại phương tiện này vẫn ít có người biết đến.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 2

Nhiệm vụ chính của 15M69 MIOM là hỗ trợ trinh sát hoặc hậu cần cho việc triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo di động. Một nhiệm vụ đặc biệt nữa của 15M69 MIOM là việc tiến hành ngụy trang cho các đơn vị tên lửa chiến lược hoặc xây dựng tên lửa đạn đạo giả nhằm đánh lừa các phương tiện trinh sát của đối phương. Sau khi, tổ hợp tên lửa đạn đạo di động đã được triển khai và rút đi 15M69 MIOM sẽ có nhiệm vụ xóa dấu vết của các tổ hợp tên lửa này.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 3

Toàn bộ tổ hợp hỗ trợ kỹ thuật của 15M69 MIOM được đặt trên một khung gầm xe tải đặc chủng MZKT-7930 8x8, nó cũng được trang bị một cần cẩu cỡ nhỏ để hổ trợ việc triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo giả trên chiến trường hoặc công binh.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 4

Một tổ hợp 15M69 MIOM có thể mang theo tối đa 6 tên lửa đạn đạo giả, ngoài ra nó cũng được trang bị một loại tấm phủ đặc biệt có thể giúp các tổ hợp tên lửa đạn đạo thật biến mất trước các phương tiện trinh sát bằng vệ tinh của đối phương.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 5

Trong ảnh là một tổ hợp 15M69 MIOM được triển khai tham gia huấn luyện.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 6

Đi song song với nó một tổ hợp tên lửa đạn đạo di động “Yars”.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 7

15M69 MIOM bên cạnh một tổ hợp tên lửa đạn đạo giả mà nó vừa triển khai.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 8

Việc triển khai một tổ hợp tên lửa đạn đạo giả đối với 15M69 MIOM chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn nhờ phần lớn các công đoạn đều đã được cơ giới hóa.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 9

Nếu nhìn từ trên cao khó có thể phân biệt được đâu là các tổ hợp tên lửa đạn đạo thật và đâu là các tên lửa giả do 15M69 MIOM triển khai.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 10

Một chiếc 15M69 MIOM tham gia vào đợt diễn tập huấn luyện vượt song với phà tự hành.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 11

Do có kích thước và trọng tải khá lớn nên 15M69 MIOM khó có thể đi qua được các loại cầu phao mà Quân đội Nga hiện có.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 12

Và để có thể vượt địa hình nước sâu 15M69 MIOM cần tới sự trợ giúp từ các loại phà tự hành chuyên dụng của lực lượng công binh.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 13

Dù việc có thiết kế phức tạp nhưng việc triển khai một tổ hợp 15M69 MIOM lại không chiếm quá nhiều thời gian của một đơn vị tên lửa chiến lược.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 14

Hiện tại số lượng tổ hợp hỗ trợ kỹ thuật 15M69 MIOM đang được trang bị cho Quân đội Nga là khá hạn chế do một số nguyên nhân khác nhau.

Vén màn bí mật về 'bảo bối' của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ảnh 15

Tuy nhiên,15M69 MIOM sẽ là nhân tố không thể thiếu đối với bất cứ đơn vị tên lửa chiến lược nào của Quân đội Nga trong tương lai với những gì mà nó có thể làm được trên chiến trường.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.