Vì sao Brazil ồ ạt đóng tàu ngầm?

Một tàu ngầm thế hệ cũ chạy bằng diesel của Brazil
Một tàu ngầm thế hệ cũ chạy bằng diesel của Brazil
Brazil đang đóng 5 tàu ngầm để tuần tra vùng biển rộng lớn trải dài hơn 8.500 km, trong đó có 1 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Sau khi đóng xong chiếc tàu ngầm hạt nhân này, Brazil sẽ gia nhập câu lạc bộ các nước có tàu ngầm hạt nhân.

Brazil hiện đang trong tiến trình tìm kiếm và khai thác các quặng dầu lớn ngoài khơi nước này, theo dự báo, có thể đưa Brazil trở thành một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Dự án đóng tàu ngầm của Brazil chi phí 10 tỷ USD cũng là nhằm bảo vệ các mỏ dầu này. Quan chức hải quân Brazil Gilberto Max Roffe Hirshfeld cho biết Brazil gia tăng sức mạnh quân đội không phải để gây chiến mà để giữ gìn hòa bình, bảo vệ các nguồn tài nguyên.

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.