Vì sao đặc nhiệm Mỹ giải tán một số đại đội ưu tú?

Lực lượng CRF của đặc nhiệm Mỹ
Lực lượng CRF của đặc nhiệm Mỹ
TPO - Trong một quyết định lịch sử của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ, các đại đội của Lực lượng ứng phó khủng hoảng (CRF) sẽ bị giải tán.

CRF là lực lượng ưu tú của đặc nhiệm Mũ nồi xanh, chuyên thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp, chống khủng bố và giải cứu con tin. Mỗi đơn vị đặc nhiệm Mỹ có một đại đội CRF và họ được coi là lực lượng dự trữ chiến lược của mỗi chỉ huy chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp trên toàn thế giới. CRF từng được gọi là các đại đội chỉ giành cho các tình huống đặc biệt.

Tạp chí quân sự SOFREP cho biết rằng Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt của quân đội Mỹ (USASOC) và Bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt số 1 đã quyết định giải tán CRF vì các đại đội này được cho là không được sử dụng đúng mức và vì thiếu người điều hành.

Tuy nhiên, quyết định này phù hợp với các thay đổi đang diễn ra trong hoạt động chống khủng bố đến chiến tranh phi quy ước khi Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuyển hướng từ chống nổi dậy sang các cuộc xung đột gần ngang hàng với các đối thủ như Nga và Trung Quốc.

Một động thái báo trước quyết định giải tán CRF đã diễn ra đầu năm nay. Vào tháng 1, đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã bị bao vây bởi những người biểu tình và dân quân hậu thuẫn Iran trước và sau khi Mỹ giết chết Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã quyết định triển khai thủy quân lục chiến thay thế đơn vị CRF chịu trách nhiệm về Trung Đông. Thông điệp rất rõ ràng - chúng tôi không cần bạn.

Một nhà điều hành CRF cao cấp đã nói với SOFREP rằng, CRF đã không được sử dụng một cách hiệu quả kể từ cuối năm 2011.

Và còn đó sự chồng chéo, xung đột. Khi bạn có trong tay các đơn vị đặc nhiệm cấp 1, chẳng hạn như Delta Force và SEAL Team 6, với vai trò chính là phản ứng với các kịch bản chống khủng bố và giải cứu con tin trên toàn thế giới, CRF cảm thấy hơi dư thừa và xa xỉ. Chi phí quản lý và duy trì CRF là không hề nhỏ.

Ngoài việc trải qua đào tạo tại các trường đặc nhiệm tiêu chuẩn, tất cả các nhà điều thành CRF đều phải trải qua khóa học kỹ thuật khai thác, phân tích mục tiêu của Lực lượng đặc nhiệm, một số phải trải qua khóa bắn tỉa, cả hai đều kéo dài 9 tuần. Do đó, nhiều thời gian và tiền bạc được đầu tư vào những thứ không được sử dụng thường xuyên, do tình hình đã có nhiều thay đổi.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.