[VIDEO] Cơ sở lọc dầu IS nổ tung sau cuộc không kích của Su-34 Nga

[VIDEO] Cơ sở lọc dầu IS nổ tung sau cuộc không kích của Su-34 Nga
TPO - Một cơ sở lọc dầu do khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) kiểm soát ở tỉnh al-Hasakah của Syria, đã bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc không kích của tiêm kích – ném bom Su-34 của không quân Nga.

Hãng tin Sputnik ngày 2/6 dẫn thông báo từ Trung tâm hòa giải các bên tham chiến tại Syria cho biết: “Su-34 đã tấn công cơ sở lọc dầu gần làng Ras al-Ain, thuộc tỉnh Al-Hasakah do IS kiểm soát”.

Thông tin cho biết, cuộc tấn công của Su-34 đã đánh trúng bể lưu trữ dầu trước khi cơ sở lọc dầu phát nổ và tạo ra những đám cháy lớn.

Tiêm kích-ném bom Su-34 bắt đầu được quân đội Nga đưa vào hoạt động từ tháng 3/2014.

Su-34 vừa có tính năng của máy bay chiến đấu-ném bom, vừa có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên không với các tên lửa không-đối-không, cũng như tiêu diệt các mục tiêu mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria (tháng 9/2015), Nga đã điều động tiêm kích – ném bom Su-34 thực hiện nhiệm vụ tấn công các căn cứ khủng bố ở Syria.

Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Nga đến nay vẫn không công bố số lượng chính xác các máy bay được mệnh danh là “xe tăng bay” có mặt ở quốc gia Trung Đông này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.