[VIDEO] Khả năng tác chiến của tàu đệm khí lớn nhất thế giới

[VIDEO] Khả năng tác chiến của tàu đệm khí lớn nhất thế giới
TPO - Tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới Mordovia vừa trình diễn khả năng vừa di chuyển vừa tác chiến trên biển ấn tượng trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn của Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga.

Tàu đổ bộ đệm khí Mordovia thuộc lớp tàu Zubr lớn nhất thế giới, ra mắt từ năm 1988.

Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr dài 57m, ngang 25,6m, mớn nước 1,6m, tầm hoạt động 480 km, thuỷ thủ đoàn cỡ 30 người.

Tàu có thể chở 550 tấn hàng hoá, hoặc 10 xe bọc thép chở quân loại BTR-82 hay 3 xe tăng hạng nặng cùng 500 lính.

Khi di chuyển, tàu Mordovia đạt tốc độ 100 km/giờ nhờ 3 cánh quạt đồ sộ phía sau tàu. Tàu có 5 động cơ turbin khí, gồm 3 động cơ để đẩy tàu đi và 2 động cơ để nâng tàu lơ lửng trên mặt nước. Mỗi động cơ có công suất 11.836 mã lực.

Tàu có thể di chuyển trên bề mặt đất và đầm lầy để đổ quân vào sâu bên trong hệ thống phòng thủ của đối phương.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG