[VIDEO] Khả năng tác chiến đỉnh cao của chiến hạm USS John S.McCain

[VIDEO] Khả năng tác chiến đỉnh cao của chiến hạm USS John S.McCain
TPO - Chiến hạm USS John S.McCain (DDG 56) là tàu khu trục hạm hạng nặng lớp Arleigh Burke thuộc Liên đội tàu khu trục 7, Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ.

Tàu khu trục USS John S.McCain (DDG-56) được hạ thủy vào tháng 9/1992, mang tên Đô đốc Hải quân Mỹ John S. McCain, Sr. (1884-1945).

USS John S.McCain (DDG-56) có lượng choán nước khoảng 8.900 tấn, chiều dài 154m, rộng 20m.

USS John S.McCain được trang bị hệ thống tên lửa phòng không RIM-156 SM2 có tầm bắn xa đến 240km, trần bay 33.000m.

USS John S.McCain còn được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk; hệ thống tên lửa diệt hạm Harpoon; ngư lôi hủy diệt MK-46; hệ thống pháo bắn nhanh Phalax; pháo hạm MK-45 cỡ nòng 127mm.

Trái tim của USS John S.McCain (DDG-56) là mảng ra đa AN/SPY có thể phát hiện, theo dõi và định vị 100 mục tiêu khác nhau từ cự ly 160km.

USS John S.McCain (DDG-56) còn được trang bị khoang chứa và sân bay trực thăng đáp ứng hoạt động cho trực thăng chống ngầm SH-60.

Theo Theo US Navy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.