[VIDEO] Lộ diện trực thăng quân sự bảo vệ căn cứ Nga ở Syria

[VIDEO] Lộ diện trực thăng quân sự bảo vệ căn cứ Nga ở Syria
TPO - Trực thăng quân sự Mi-24 đã Nga lựa chọn để bảo vệ căn cứ không quân Hmemeem ở Latakia, đảm bảo cho các chiến đấu cơ thực hiện cất-hạ cánh trong chiến dịch không kích tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Syria.

Mi-24 là trực thăng tấn công hạng nặng, nhưng cũng có cả khả năng vận tải người và đã bắt đầu được sử dụng trong quân đội Liên-xô từ năm 1976.

Trực thăng Mi-24 có thể tăng tốc lên tới 300 km/h và đạt được trần bay 4,5km. Các máy bay Mi-24 triển khai đến Syria sẽ được trang bị 20 tên lửa không đối đất và súng máy 30mm.

Mi-24 có khả năng hoạt động rất sát mặt đất, đem lại hiệu quả cao cho các nhiệm vụ tuần tra, tấn công.

Theo các phi công hoạt động tại căn cứ Hmeymim, Mi-24 thường bay ở độ cao 10 – 50m.

Ngoài sự có mặt của Mi-24, Nga cũng triển khai thêm trực thăng vận tải và chiến đấu Mi-8AMTSh "Terminator" đến Syria để chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG