[VIDEO] Siêu pháo tự hành M109A Mỹ ra mắt sau 20 năm chậm trễ

[VIDEO] Siêu pháo tự hành M109A Mỹ ra mắt sau 20 năm chậm trễ
TPO - Phải mất hơn hai thập niên và hủy bỏ hai chương trình nghiên cứu tốn kém, ngày 9/4, Mỹ chính thức tiếp nhận pháo tự hành M109A7, loại pháo mới nhất được biên chế cho quân đội Mỹ trong suốt 20 năm qua.

Pháo tự hành mới của quân đội Mỹ là M109A7 "không phải là một chiếc xe hoàn toàn mới, nó được nâng cấp từ những biến thể trước đó", trang Sputnik ngày 8/4 dẫn lời một chuyên viên thuộc chương trình nghiên cứu vũ khí Mỹ cho biết.

Theo đó, ngày 9/4, Mỹ sẽ tiếp nhận pháo tự hành M109A7 từ tập đoàn sản xuất vũ khí có trụ sở tại Anh BAE Systems.

Mark Signorelli, người đứng đầu các chương trình chế tạo phương tiện quân sự của BAE Systems, cho biết, M109A7 sử dụng lại tháp pháo của M109A6 sau khi tiến hành một số nâng cấp, rồi lắp vào nó một khung xe mới, 

M109A7 giảm được chi phí sản xuất, vận hành và bảo trì. Nguyên nhân là nhờ các bộ phận động cơ của pháo tự hành như truyền dẫn, bánh xích và một số chi tiết khác cũng là những bộ phận cấu thành xe Bradley, dòng chiến xa bộ binh do tập đoàn BAE Systems sản xuất.

Nòng pháo 155 mm của M109A7 có khả năng bắn 4 loạt đạn mỗi phút, trong đó có loại đạn pháo dẫn đường độ chính xác cao M982 Excalibur, có thể đạt tầm bắn tối đa 40 km.

Mỗi tổ hợp pháo tự hành M109A7 sẽ kèm theo xe tiếp đạn M992A3. Quân đội Mỹ có kế hoạch sẽ mua 580 tổ hợp như vậy để sử dụng đến năm 2050.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG