[VIDEO] Tên lửa Trung Quốc gặp sự cố ngay khi rời bệ phóng

[VIDEO] Tên lửa Trung Quốc gặp sự cố ngay khi rời bệ phóng
TPO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc thông tin vụ phóng tên lửa Trường Chinh-5, loại tên lửa đẩy mạnh nhất tại thời điểm này của Trung Quốc, đã diễn ra nhưng không thành công.

Theo Tân Hoa Xã, tên lửa Trường Chinh-5 (Long March-5 Y2) được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương tại Văn Xương, Hải Nam, Trung Quốc, vào ngày Chủ nhật (2/7, giờ địa phương).

“Điều bất thường đã xảy ra trong hành trình của tên lửa”, Tân Hoa Xã cho biết sau khi Trường Chinh-5 phát nổ vào chiều tối cùng ngày.

Tân Hoa Xã thông tin thêm, công tác điều tra sẽ được tiến hành, nhưng không giải thích chi tiết.

Trường Chinh-5 là lên lửa đẩy thế hệ mới của Trung Quốc, có chiều cao 56,97m, đường kính của phần chính là 5m.

Tên lửa gồm 2 tầng, với tải trọng 25 tấn lên quỹ đạo thấp của Trái Đất và 14 tấn lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh.

Lần phóng thử mới nhất này, Trường Chinh-5 mang theo vệ tinh viễn thông Shijian-18.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG