Viễn thông TQ khiến Mỹ lo ngay ngáy

Viễn thông TQ khiến Mỹ lo ngay ngáy
TPO - Ủy ban tình báo thuộc Hạ viện Mỹ vừa công bố báo cáo thường niên năm 2012, theo đó, hai hãng viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE được xác định là “mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ”.
Huawei là “mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ”?
Huawei là “mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ”?.

VOR ngày 8-10 dẫn nguồn tin từ Washington cho biết, bản báo cáo của Ủy ban tình báo cũng “nhắc” các công ty Mỹ không nên ký hợp đồng hoặc tiến hành giao dịch kinh doanh với hai hãng này.

"Theo những thông tin công khai và bí mật chúng tôi hiện có, các hãng Huawei và ZTE có thể không đáng tin cậy, bởi những hãng này không tự do khỏi ảnh hưởng của một quốc gia nước ngoài. Điều đó tại ra mối đe dọa với Mỹ và các hệ thống của chúng ta”, VOR trích dẫn.

Ủy ban tình báo đã tiến hành cuộc điều tra, vì Washington đang lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng những hãng này cho hoạt động gián điệp công nghiệp hoặc quân sự.

Cả hai hãng Huawei và ZTE đều bác bỏ bất kỳ liên hệ nào giữa họ với chính phủ Trung Quốc.

Tháng trước, Ban lãnh đạo hai hãng khẳng định họ tập trung thuần túy vào hoạt động kinh doanh chứ không dính dáng gì tới chính trị.

Trần Vũ (theo VOR)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG