Việt - Hàn đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5

TP - Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước, ngày 27/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và người đồng cấp bên phía Hàn Quốc Hoang In-Mu dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao hai bên tiến hành Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5. Tham gia Đối thoại còn có đại diện một số quân binh chủng thuộc quân đội hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ chính sách hòa bình, hòa giải, tuân thủ luật pháp quốc tế và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; lấy đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng làm cơ sở để phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng trao đổi với phía Hàn Quốc về một số nội dung hợp tác có nhiều tiềm năng như hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển; hợp tác trên các diễn đàn đa phương và công nghiệp quốc phòng; tìm kiếm cứu nạn…

Thứ trưởng Hoang In-Mu khẳng định, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mong muốn có thêm nhiều hoạt động thiết thực với Bộ Quốc phòng Việt Nam; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình, đào tạo ngoại ngữ, hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, hợp tác trong cứu hộ, cứu nạn, cảnh sát biển.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.